$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Dòng Đa Minh

Thông tin Tổng Hội Dòng Đa Minh số 5

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 602 | Cật nhập lần cuối: 5/21/2019 11:00:10 AM | RSS

Khách mời tại tổng hội

Theo truyền thống, mõi lần tổ chức tổng hội, Bề trên Tồng quyền mời một số thành viên thuộc gia đình Đa Minh làm khách mời. Khách mời là những ai và có quyền hạn như thế nào tại Tổng hội?

Số khách mời tại tổng hội lần này gồm 18 vị, được phân chia như sau :

  • 5 vị Phụ tá Tổng quyền (PTTQ),
  • 01 Chuyên viên Giáo luật,
  • 01 Tổng quản lý Dòng,
  • 01 Đặc trách Công lý Hoà Bình kiêm đại diện Dòng tại Liên Hiệp Quốc (Thuỵ Sỹ),
  • 01 Đặc trách Truyền thông của Dòng,
  • 02 Anh em tu huynh,
  • 01 Nữ đan sĩ Đa Minh,
  • 01 Nữ tu Đa Minh hoạt động,
  • 01 Đại diện Huynh đoàn Đa Minh Quốc tế,
  • 01 Đại diện Huynh đoàn Đa Minh VN,
  • 01 Đặc trách Phong trào Giới trẻ Đa Minh quốc tế (IDYM),
  • 01 Đại diện các Tu hội đời Đa Minh,
  • 01 Đặc trách các Huynh đoàn giáo sỹ Đa Minh.

Danh sách khách mời Tổng hội 2019:

  1. RUEDA ACEVEDO Orlando (Columbia), PTTQ đặc trách sinh hoạt tông đồ.
  2. SICOULY Pablo (Argentina), PTTQ đặc trách đời sống trí thức.
  3. BOLAND Vivian Patrick (Ireland), PTTQ, đặc trách đời sống huynh đệ và đào tạo.
  4. TIMONER Gerard Francisco III, (Philippines), PTTQ đặc trách vùng Châu Á – TBD.
  5. ARNOULD Alain Eduard (Bỉ), PTTQ đặc trách vùng Tây Bắc Âu và Canada.
  1. EARL Bejamin James (Ireland), chuyên viên Giáo luật.
  2. MEDIAVILLA GARCIA Juan Luis (TBN), Tổng quản lý Dòng.
  3. DEEB Mike (Nam Phi), đặc trách Công lý và Hoà bình.
  4. ABANTO Javier, (Peru) đặc trách Truyền thông.
  5. JOHNSON Herman (USA), tu huynh.
  6. MAI VĂN TUYẾN Joseph (VN), tu huynh.
  7. BÙI THỊ TÂM Teresa (VN), nữ đan sĩ.
  8. TRẦN THỊ SÂM Maria (VN) Nữ tu Đa Minh hoạt động.
  9. GABRIEL SILVA (Portugal), chủ tịch Huynh đoàn Đa Minh thế giới.
  10. DO AN NINH, Joseph (VN), trưởng Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam.
  11. RODIL Elijor Benjamin (Philippines), điều phối viên phong trảo Đa Minh trẻ thế giới.
  12. NGUYỄN THỊ SAI, Anna (VN), Tu hội đời Đa Minh.
  13. BOLO Florentino (Philippines), đặc trách các huynh đoàn giáo sỹ Đa Minh.

Thư Tổng quyền gởi các khách mời xác định vai trò của các anh chị này như sau: “The invited members of the Dominican Family will actively participate in the work of the different commissions and will attend the plenary sessions, but will not vote.” (các khách mời là thành viên của Gia đình Đa Minh, sẽ tham dự tích cực vào công việc của các uỷ ban khác nhau, và sẽ tham dự các phiên họp khoáng đại, nhưng không được quyền bỏ phiếu).

Như thế có nghĩa là các khách mời tham dự trọn vẹn các buổi họp của các uỷ ban, tức là các nhóm thảo luận về các đề tài của tổng hội, và sau đó tham dự các phiên họp khoáng đại để tranh luận và biểu quyết bản văn. Các vị khách có quyền phát biểu góp ý, nhưng không có quyền biểu quyết. Vì thế, trong giai đoạn chuẩn bị, các vị khách này cũng được cấp một tài khoản tại trang Web của Dòng để nhận các bản báo cáo của các ban ngành trong Dòng.

Tiếng nói của các vị khách này có khi rất nặng ký. Chẳng hạn tại Tổng hội Roma 2010, hội trường tranh luận sôi nổi về sự hiện diện của các nguyên tổng quyền tại Tổng hội. Các ý kiến chia làm hai phe, một phe đề nghị tu chính Hiến Pháp để từ nay chỉ có vị tổng quyền vừa mãn nhiệm mới được tham dự Tổng hội. Phe còn lại chủ trương vẫn giữ nguyên Hiến Pháp là các nguyên tổng quyền có quyền tham dự và bầu phiếu tại các tổng hội. Hiện nay tuổi thọ được nâng cao, và có những vị tổng quyền bắt đầu nhi ệm kỳ khi khá tr ẻ, nên trong tổng hội có sự hiện diện của nhiều nguyên tổng quyền. Chẳng hạn tại tổng hội 2019, sẽ có 01 tổng quyền (đượ c bầu trong tổng hội) và 03 vị nguyên tổng quyền (cha Bruno, Cha Timothy, và Đức cha Carlos OP. nếu không được đặt làm giám mục sau khi mãn nhiệm tổng quyền).

Phe thứ nhất đưa ra hai lập luận chính: một, nếu Tổng quyền là đại diện của cha thánh Đa Minh, thì chỉ có một vị đại diện chứ không thể có nhiều. Hai, nếu tổng quyền tham dự vì các ngài đã có kinh nghiệm về việc điều hành Dòng, thì điều này không hợp lý trong hoàn cảnh xã hộ i hiện nay biến chuyển rất nhanh. Có khi tổng quyền đã mãn nhiệm từ mười mấy hai chục năm rồi, không nắm vững tình hình của Dòng nữa. Phe ngược lại, vẫn muốn duy trì điều khoản Hiến Pháp Dòng hiện nay, cho rằng Tổng quyền có vị trí rất quan trọng trong đời sống và lịch sử của Dòng.

Phiên họp khoáng đại mất khá nhiều thời gian cho vấn đề này, nhưng vấn đề chưa ngã ngũ. Vị chủ toạ xin ý kiến của các vị khách. Một nữ tu, là tổng quyền một hội dòng nữ Đa Minh, phát biểu như sau: “Xin quý Cha cứ giữ cách thực hành hiện nay, tức là các nguyên tổng quyền được tham dự tổng hội, vì kinh nghiệm của các ngài rất cần thiết cho việc điều hành dòng. Chúng con không có được điều khoản đó, nên nhiều khi không có được tầm nhìn lâu dài về lịch sử Dòng. Nếu các cha bỏ điều này thì chúng con tiếc lắm”. Thế là các đại biểu quyết định nhanh chóng theo ý kiến vị khách quý báu này. Cũng phải nói thêm, nếu các dòng nữ mà áp dụng điều khoản này thì e không hợp, vì nhiệm kỳ của các tổng quyền dòng nữ thường là 04 năm.

Anh chị em Đa minh Việt nam là khách mời tại tổng hội 2019

Nếu không kể các đại biểu là người Việt thuộc tỉnh dòng khác (cha Hoàng Mạnh Hùng Peter, giám định viên tỉnh dòng Úc, cha Do Peter Hoang, giám định viên tỉnh dòng Holy Name, Hoa Kỳ) thì sẽ có 09 người Việt Nam tham dự tổng hội, một con số khá ấn tượng. Ấn tượng không phải vì số đông, số người Mỹ là đông nhất, 17 vị (kể cả cha Do Peter Hoang, gốc Việt; kế đến là người Pháp, và người Tây Ban Nha, mỗi nước có 12 đại biểu), nhưng nếu chỉ tính riêng số khách mời thì người Việt Nam chiếm gần một phần ba với số 5 vị.

Khách mời người Việt gồm:

  1. Nt. Têrêxa Bùi Thị Tâm, đan viện trưởng đan viện Đa Minh, Ngũ Phúc.
  2. Nt. Maria Trần Thị Sâm, dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm, nguyên đại diện nữ tu Đa Minh hoạt động vùng Châu Á – TBD.
  3. Anh Giuse Đỗ An Ninh, trưởng ban Phục vụ Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam.
  4. Chị Anna Nguyễn Thị Sai, Tu hội Đa Minh Orléans, đại diện tu hội đời Đa Minh.
  5. Ts. Giuse Mai Văn Tuyến, tu huynh.

Đặc biệt trong số khách lần này có một Chị đại diện cho các tu hội đời Đa Minh. Dường như đây là lần đầu tiên có sự hiện diện của đại diện các tu hội đời Đa Minh tại tổng hội. Hơn nữa, vị đại diện là một người Việt Nam, hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

Xin kính chúc quý khách bình an khoẻ mạnh, nhi ều kinh nghiệm thú vị tại Tổng hội, và đóng góp ý kiến cho tổng hội.

Nguồn: trích từ Thông tin Tổng Hội số 5 của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam